Nghiên cứu trên trẻ sơ sinh bị đục thủy tinh thể bẩm sinh và thỏ mù giác mạc cho thấy tế bào gốc có khả năng hồi phục thị giác mà ít gây rủi ro.

Hai công trình của các nhà khoa học quốc tế đã mở ra hy vọng về phương pháp chữa mù lòa, đục thủy tinh thể an toàn và hiệu quả hơn cho hàng triệu bệnh nhân trên thế giới, Wall Street Journal đưa tin.

chua-mu-loa-duc-thuy-tinh-the-bang-te-bao-goc

Ảnh:Pixabay.

Theo tạp chí khoa học Nature ngày 9/3, đội nghiên cứu dẫn đầu bởi các nhà khoa học tại Đại học California (Mỹ) đã điều trị thành công cho 12 trẻ sơ sinh bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Giáo sư nhãn khoa Kang Zhang, tác giả chính của công trình cho biết nhóm của ông đã rạch một vết nhỏ ở mắt bệnh nhi, loại bỏ phần ống kính tổn thương rồi đưa tế bào gốc vào mắt trẻ tạo nên ống kính mới. Kết quả, mắt bệnh nhi sáng lại và vết rạch lành sau 3 tháng."Xâm lấn ít xảy ra nếu chúng ta dùng chính tế bào gốc của mình để tái tạo nội tạng", giáo sư Zhang kết luận.

Trong nghiên cứu còn lại, nhóm chuyên gia từ Đại học Osaka (Nhật Bản) và Cardiff (Anh) nuôi tế bào gốc trong phòng thí nghiệm rồi cấy vào mắt thỏ bị mù giác mạc. Giáo sư Koji Nishida tham gia công trình tuyên bố quá trình phục hồi thị giác của 6 con vật "không xuất hiện biến chứng đáng kể".

James Tsai, chủ tịch Hội Tai - Mắt Mount Sinai (Mỹ) nhận định liệu pháp tế bào gốc là điều giới y học luôn mong chờ và tin tưởng có thể thực hiện. Ông đồng thời đề nghị tiến hành thêm thử nghiệm để nhanh chóng áp dụng cho người.