Theo số liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), trong năm 2019, Trung Quốc đã có 58.990 đơn xin bảo hộ độc quyền sáng chế, vượt qua Mỹ với 57.840 đơn.

Trung Quốc đã trở thành quốc giá có nhiều đơn đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế lớn nhất thế giới trong năm 2019, đẩy Mỹ ra khỏi vị trí đứng đầu trong suốt 40 năm kể từ khi hệ đăng ký sáng chế quốc tế (PCT) được thiết lập vào năm 1978.

Thống kê số lượng bằng sáng chế của Trung Quốc và một số quốc gia khác qua các năm. Nguồn:The Wall Street Journal

Hệ thống quốc tế về nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT - Patent Cooperation Treaty) là hệ thống có quy mô trên toàn thế giới, nhằm đơn giản hóa việc bảo hộ sáng chế trên thế giới. Nếu muốn bảo hộ sáng chế ở nước ngoài, chủ thể đơn chỉ cần nộp 1 đơn “quốc tế” theo hệ thống PCT.

Thống kê cho thấy trong vòng 20 năm qua, số lượng đơn sáng chế của Trung Quốc đã tăng gấp 200 lần. Việc sở hữu bằng sáng chế là dấu hiệu quan trọng thể hiện sức mạnh kinh tế và bí quyết công nghệ của mỗi quốc gia.

Phát biểu trong một buổi họp báo, ông Francis Gurry, Tổng Giám đốc WIPO, cho biết thành công trên “nằm trong chiến lược được chuẩn bị kỹ càng của Trung Quốc nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị cho nền kinh tế”.

Theo số liệu của WIPO, công ty Huawei Technologies - nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, là doanh nghiệp đứng đầu về số lượng đơn đăng ký sáng chế trong suốt 3 năm qua.

Mỹ đã kêu gọi các quốc gia cấm sử dụng thiết bị của Huawei trong các mạng di động mới, cho rằng công nghệ này phục vụ hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Huawei đã chối bỏ cáo buộc công nghệ của họ có vấn đề về bảo mật.

Trước câu hỏi, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng bằng sáng chế của Trung Quốc có phải đến từ sự hỗ trợ của nhà nước, Gurry nhận xét: “Chắc chắn sự hỗ trợ của nhà nước chiếm phần quan trọng. Mô hình hỗ trợ tăng cường số lượng bằng sáng chế ở Trung Quốc có lẽ lớn hơn sự hỗ trợ của các quốc gia phương tây”.

“Nhưng tôi nghĩ thật thú vị khi so sánh Mỹ - một quốc gia có nền kinh tế phát triển cao, đứng đầu về đổi mới sáng tạo trong suốt thời gian dài, với một quốc gia có mô hình hoàn toàn khác biệt như Trung Quốc. Kết quả cuối cùng vẫn chưa rõ ràng, nhưng có lẽ cả hai đều đã thành công”, Gurry nói.