Một cá thể vượn đen má trắng vừa được một cán bộ xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi mua lại từ tay thợ săn bắt.

Theo thông tin trên báo điện tử Zing, trong ngày 13/7, vị cán bộ xã Ba Vì có tên Đỗ Tấn Kết đã giao nộp cá thể vượn đen má trắng cho cơ quan kiểm lâm chăm sóc. Cá thể vượn đen má trắng này khoảng 1 năm tuổi, là giống đực, có tên khoa học Nomascus leucogenys siki, thuộc nhóm IB (động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm).

Cá thể vượn đen má trắng được cứu sống
Cá thể vượn đen má trắng được cứu sống

Trả lời Zing, ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Ngãi cho biết thêm, từ cuối năm 2015 đến nay, ngành kiểm lâm tỉnh đã tiếp nhận 2 cá thể voọc chà vá và vượn đen má trắng quý hiếm do người dân, cán bộ tự nguyện giao nộp. "Rõ ràng vùng rừng Ba Xa- Ba Vì, huyện vùng cao Ba Tơ là khu vực đa dạng hóa sinh học cần được khoanh vùng, bảo vệ nghiêm ngặt", ông Hân đề xuất.

Hiện tại, cá thể vượn đen má trắng này có tình trạng sức khỏe tốt. Dự kiến, cá thể này sẽ được bàn giao cho Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Theo khảo sát của Tổ chức bảo tồn quốc tế, Việt Nam còn khoảng 200 đàn vượn má trắng. Đây là loài đặc hữu khu vực phân bố chủ yếu ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào.