Khoảng 67% tổ chức đầu tư mạo hiểm ở Đông Nam Á chưa có phụ nữ trong vai trò ra quyết định. Nhưng con số này vẫn tiến bộ so với con số 77% của năm 2022.

Báo cáo Women in SE Asia’s VC Ecosystem 2023 định nghĩa "người ra quyết định đầu tư" là người có quyền lãnh đạo các thương vụ rót vốn, ký séc và ngồi trong hội đồng quản trị công ty.

Báo cáo xem xét hơn 380 tổ chức đầu tư - gồm các công ty đầu tư mạo hiểm, công ty cấp vốn mạo hiểm, mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần, các vườn ươm và chương trình tăng tốc khởi nghiệp - cung cấp vốn từ giai đoạn sớm (early stage) đến giai đoạn sau (series A, B, C…) cho các công ty khởi nghiệp trong khu vực Đông Nam Á. Trong số này có hơn 300 nhà đầu tư có trụ sở tại Đông Nam Á.

Từ năm ngoái đến nay, số lượng các tổ chức đầu tư mạo hiểm có phụ nữ trong vai trò ra quyết định đã tăng 15%, đạt mức 123 người.

Con số này đồng nghĩa với việc 33% số tổ chức đầu tư mạo hiểm hiện nay có phụ nữ là người ra quyết định đầu tư. Hay nói cách khác, vẫn còn 67% số tổ chức đầu tư không có vai trò quyết định của phụ nữ.

Theo Jennifer Ho, một cổ đông góp vốn của Integra Partners có trụ sở tại Singapore, việc phụ nữ tham gia ngành đầu tư mạo hiểm vốn do nam giới thống trị vẫn bị coi là ngoại lệ và đây cũng là điều khó khăn nhất đối với cô. Cô cho biết, rất hiếm khi xảy ra tình trạng phân biệt đối xử lộ liễu và trực tiếp. Dễ thấy hơn là việc phụ nữ bị phớt lờ trong cuộc họp, hoặc họ bị hỏi những câu hỏi khiến họ thường xuyên phải băn khoăn rằng liệu các đồng nghiệp nam giới của họ có bị hỏi những câu tương tự hay không.

Các nhà đầu tư nữ cần được tham gia nhiều hơn vào các vị trí ra quyết định đầu tư. Ảnh: Klint
Các nhà đầu tư nữ cần được tham gia nhiều hơn vào các vị trí ra quyết định đầu tư. Ảnh: Klint

Mặt khác, một báo cáo do Data Vantage công bố vào tháng 3 tiết lộ rằng các công ty khởi nghiệp của các nhà sáng lập nữ ở Đông Nam Á chỉ nhận được 12,6% tổng số vốn tư nhân huy động được vào năm 2022.

“Trước đây, các nhà đầu tư mạo hiểm nam đã từ chối các công ty khởi nghiệp như Pinterest, Stitch Fix và Bumble vì họ không cảm thấy hào hứng hoặc không cảm thấy liên quan đến những vấn đề mà các startup này đang giải quyết. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đa dạng trong suy nghĩ và trải nghiệm do các nhà đầu tư nữ mang lại,” Valerie Vân Vũ, nhà sáng lập của quỹ đầu tư Ansible Ventures có trụ ở tại Việt Nam, cho biết.

Trong số các thị trường Đông Nam Á, Việt Nam là nơi có có tỷ lệ nữ viết séc trong các tổ chức đầu tư cao nhất, trong khi Singapore là nơi có số lượng nhà đầu tư nữ cao nhất.

Báo cáo cũng xem xét sự đa dạng về giới giữa các tổ chức đầu tư mạo hiểm trong khu vực châu Á và toàn cầu đã cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp ở Đông Nam Á. Trong số này, khoảng 47,8% không có một phụ nữ viết séc nào, so với mức 66,6% vào năm 2022 – tức đã có sự cải thiện về giới theo thời gian. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ giới/nam giới ra quyết định tại các công ty này lại thấp hơn so với tỷ lệ ở các tổ chức đầu tư có trụ sở tại Đông Nam Á. Ở Mỹ, theo báo cáo của PitchBook – Beyond the Billion, các nhà đầu tư nữ chiếm 16,1% trong tổng số những người ra quyết định đầu tư mạo hiểm.

Nguồn: