Các hạt vi nhựa đã được tìm thấy trong nhau thai của con người trong một thử nghiệm gần đây. Điều này khiến các nhà nghiên cứu lo lắng về những tác động tiềm tàng đến sức khỏe của thai nhi.

Các nhà khoa học đã phân tích 62 mẫu mô nhau thai và phát hiện loại nhựa phổ biến nhất là polyetylen, chất được sử dụng để làm túi và chai nhựa.

Một nghiên cứu khác thì cho thấy các hạt vi nhựa có trong tất cả 17 động mạch của những người tham gia thử nghiệm và cho thấy các hạt này có thể liên quan đến tình trạng tắc nghẽn mạch máu.

Hình minh họa. Nguồn: Alamy

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Toxicological Sciences, tất cả 62 mẫu nhau thai được thử nghiệm đều có hạt vi nhựa với nồng độ dao động từ 6,5 đến 790 microgam trên mỗi gram mô. PVC và nylon là những loại nhựa phổ biến thứ hai và ba được phát hiện, sau polyetylen.

Các hạt vi nhựa được phân tích bằng cách sử dụng hóa chất và máy ly tâm để tách chúng ra khỏi mô, sau đó làm nóng và phân tích dấu hiệu hóa học đặc trưng của từng loại nhựa. Kỹ thuật tương tự cũng đã được các nhà khoa học tại Đại học Y Thủ đô ở Bắc Kinh, Trung Quốc, sử dụng để phát hiện các hạt vi nhựa trong các mẫu động mạch của con người.

Các hạt vi nhựa gần đây còn được phát hiện trong máu người và sữa mẹ, cho thấy ô nhiễm nhựa lan rộng trong cơ thể con người. Mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe vẫn chưa được biết rõ nhưng hạt vi nhựa đã được chứng minh là gây tổn hại cho tế bào con người. Các hạt này có thể bám vào mô và gây viêm, giống như các hạt ô nhiễm không khí, hoặc các hóa chất có trong nhựa có thể gây hại.

Một lượng lớn rác thải nhựa được thải ra môi trường sống hằng ngày và các hạt vi nhựa đã làm ô nhiễm toàn bộ hành tinh, từ đỉnh núi Everest đến những đại dương sâu nhất. Con người hấp thụ các hạt nhỏ qua thức ăn và nước uống và cả việc hít thở không khí. Các hạt vi nhựa đã được tìm thấy trong phân của cả trẻ sơ sinh và người lớn.

Giáo sư Matthew Campen ở Đại học New Mexico, Hoa Kỳ, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Nếu chúng ta tìm thấy những ảnh hưởng lên nhau thai người thì tất cả động vật có vú trên hành tinh này đều có thể bị ảnh hưởng. Điều này đáng lo ngại”.

Ông cho biết nồng độ vi nhựa ngày càng tăng trong mô người có thể giải thích sự gia tăng khó hiểu của một số vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh viêm ruột (IBD), ung thư ruột kết ở những người dưới 50 tuổi và số lượng tinh trùng giảm. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy trong phân của những người mắc IBD có nhiều vi hạt nhựa hơn 50% so với người không mắc bệnh.

Campen cho biết ông quan ngại sâu sắc trước việc sản xuất nhựa ngày càng tăng trên toàn cầu vì điều đó có nghĩa là vấn đề vi nhựa trong môi trường “chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn”.

Vi nhựa được phát hiện lần đầu trong nhau thai vào năm 2020, trong mẫu của bốn phụ nữ khỏe mạnh sinh con ở Ý. Các nhà khoa học cho biết: “Hạt vi nhựa mang theo các chất gây hại, gây rối loạn nội tiết, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người”.

Nguồn:

https://www.theguardian.com/environment/2024/feb/27/microplastics-found-every-human-placenta-tested-study-health-impact