Vào ngày 23/3, Nhà máy điện hạt nhân Monticello ở Minnesota (Mỹ) đã ngừng hoạt động để tiến hành sửa chữa sau khi lần thứ hai xảy ra hiện tượng rò rỉ nước có chứa thành phần triti – một đồng vị phóng xạ của hydro. Xcel Energy, công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân, cho biết rủi ro tổng thể của sự cố lần này thấp và tình hình đang được kiểm soát.

Nhà máy điện hạt nhân của Xcel Energy tại Monticello, Minnesota. Ảnh: AP
Nhà máy điện hạt nhân của Xcel Energy tại Monticello, Minnesota. Ảnh: AP

Vụ rò rỉ nước phóng xạ đầu tiên tại nhà máy điện xảy ra vào tháng 11/2022, mặc dù Xcel Energychỉ thông báo chocông chúng biết đến sự cố vào ngày 16/3/2023. Theo báo cáo của công ty, khoảng 400.000 gallon(1,5 triệu lít)nước chứa triti đã chảy vào nước ngầm xung quanh nhà máy trong quá trình rò rỉ vào cuối năm ngoái, tương đương với lượng nước của 2/3 bể bơi Olympic.

Sau sự cố trên, Xcel Energy đã thiết lập một giải pháp ngắn hạn nhằm thu nước từ đường ống bị rò rỉ và vận chuyển nước trở lại nhà máy để tái sử dụng.Tuy nhiên, hiện tượng rò rỉ vẫn tiếp tục xảy ra vào tuần trước, mặc dù lượng nước chứa phóng xạ bị thoát ra lần này chỉ vài trăm gallon, thấp hơn nhiều so với sự cố đầu tiên.

Nguồn: UPI, Foxnews