Ngày 29/11 vừa qua, Ukraine tuyên bố đã hoàn thành giai đoạn chính của việc xây dựng mái vòm bằng thép khổng lồ để chụp lên lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Theo AFP, ngày 29/11, Ukraine tuyên bố đã hoàn thành giai đoạn chính của việc xây dựng mái vòm bằng thép khổng lồ để chụp lên lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Cận cảnh mái vòm bằng thép khổng lồ để chụp lên lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Mái vòm này có trọng lượng 36.000 tấn - nặng gấp 3 lần tháp Eiffel (Pháp) và cao 108m - tức là cao hơn cả tượng Nữ thần Tự do ở New York (Mỹ). “Nhiều người tỏ ra nghi ngờ việc chúng tôi có thể xây dựng được mái vòm mới. Tuy nhiên, Ukraine đã làm được điều này” - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói.