Đến nay không có dấu hiệu cho thấy H10N3 có thể lây lan dễ dàng ở người.

Một người đàn ông 41 tuổi ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô đã được xác nhận là trường hợp người đầu tiên nhiễm một chủng cúm gia cầm hiếm gặp có tên H10N3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết hôm thứ Ba, 1/6.

Gà, vịt và cá bán tại một khu chợ ở Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Người đàn ông này nhập viện vào ngày 18/4 và được chẩn đoán nhiễm H10N3 vào ngày 28/5. Tuy nhiên NHC không cho biết chi tiết về việc ông bị nhiễm bệnh như thế nào. Ngoài ra, chưa từng có trường hợp nhiễm H10N3 nào khác ở người được báo cáo trên toàn cầu, NHC cho biết thêm. H10N3 có khả năng gây bệnh thấp, có nghĩa là nó gây ra bệnh tương đối ít nghiêm trọng cho gia cầm và không có khả năng gây ra một đợt bùng phát quy mô lớn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC), nơi phân tích gen trên các mẫu bệnh phẩm của người đàn ông bị nhiễm bệnh, đã theo dõi tỉnh Giang Tô để tìm thêm các trường hợp nhiễm bệnh và đặc biệt tìm kiếm những người tiếp xúc gần với người đàn ông này, nhưng họ không phát hiện thêm trường hợp nào. Dựa trên các đánh giá cho đến nay, cơ quan này cũng cho biết có rất ít nguy cơ virus này lây lan trên diện rộng.

Nhiều chủng cúm gia cầm khác nhau xuất hiện ở Trung Quốc và một số lây nhiễm không thường xuyên ở người.

Ngoài ra, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, khi virus cúm gia cầm thực hiện bước nhảy sang người, chúng thường không lây lan giữa người và khi có lây lan giữa người với người, sự lây truyền cũng thường "hạn chế và không duy trì lâu dài".

Filip Claes, điều phối viên của Tổ chức Nông lương tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết, H10N3 "không phải là một loại virus phổ biến". Trong vòng 40 năm tính đến 2018, chỉ có khoảng 160 trường hợp phân lập được virus này, yếu ở các loài chim hoang dã hoặc thủy cầm ở châu Á và một số khu vực nhất định ở Bắc Mỹ, và chưa có trường hợp nào được phát hiện ở gà.

Tuy nhiên, cần phân tích dữ liệu di truyền của virus để xác định xem nó có giống với H10N3 từ trước đến nay, hay là một chủng mới, Claes nói.

Một vài năm trở lại đây không xuất hiện đợt bùng phát dịch cúm gia cầm nào trên người, kể từ khi chủng H7N9 giết chết khoảng 300 người trong năm 2016-2017.

Nguồn: