CLB Nghiên cứu liên ngành được kỳ vọng sẽ là nơi các nhà khoa học thuộc các ngành khác nhau hiểu nhau hơn, tìm được mối quan tâm chung để hình thành các đề tài nghiên cứu liên ngành.

PGS.TS Nguyễn Phương Thảo (Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ Sinh học, Trường ĐH Quốc Tế ĐHQG-HCM) chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tại buổi sinh hoạt CLB. Ảnh: ĐHQG-HCM
PGS.TS Nguyễn Phương Thảo (Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ Sinh học, Trường ĐH Quốc Tế ĐHQG-HCM) chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tại buổi sinh hoạt CLB. Ảnh: ĐHQG-HCM

Sáng 14/10, tại Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG-HCM đã diễn ra buổi sinh hoạt CLB Nghiên cứu liên ngành lần 1.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG-HCM, cho rằng trường cần “thẳng thắn thừa nhận” sự thật là số lượng nghiên cứu sinh và học viên cao học thuộc khối KHXH&NV chưa nhiều; số lượng xuất bản quốc tế của Trường ĐH KHXH&NV nói riêng và khối KHXH&NV nói chung còn thấp.

Ông Quân kỳ vọng việc tổ chức sinh hoạt CLB Nghiên cứu liên ngành sẽ tạo không gian sinh hoạt học thuật cởi mở để các nhà khoa học có thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công tác nghiên cứu; từ đó, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và nâng cao số lượng công bố quốc tế trong lĩnh vực KHXH&NV. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học có thể kết nối, hợp tác để hình thành các nhóm nghiên cứu khoa học liên ngành.

Bên cạnh việc xuất bản bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế, ĐHQG-HCM cũng mong muốn các nhà nghiên cứu lĩnh vực KHXH&NV sẽ có những báo cáo khoa học mang tính chất dẫn dắt, định hướng và phản biện về những vấn đề mà xã hội quan tâm.

TS Lê Hoàng Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, hy vọng CLB Nghiên cứu liên ngành sẽ là nơi các nhà khoa học thuộc các ngành khác nhau hiểu nhau hơn, tìm được mối quan tâm chung để hình thành các đề tài nghiên cứu liên ngành.

Buổi sinh hoạt lần 1 của CLB Nghiên cứu liên ngành xoay quanh chủ đề Phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng và một số khuyến nghị trong lĩnh vực KHXH&NV. Là báo cáo viên chính của buổi sinh hoạt, PGS.TS Nguyễn Phương Thảo - Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ Sinh học, Trường ĐH Quốc Tế ĐHQG-HCM, đề cập một số sai lầm khi phân tích, diễn giải dữ liệu định tính và định lượng như: thu mẫu không khách quan, đặt câu hỏi sai dẫn đến việc xử lý lý số liệu thống kê sai, diễn dịch sai kết quả.

CLB Nghiên cứu liên ngành sẽ sinh hoạt định kỳ 2 buổi/tháng. Buổi sinh hoạt tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 28/10.

Nguồn: