Tàu vũ trụ New Horizon vừa cung cấp những hình ảnh mới nhất về một ngọn núi tuyết trên sao Diêm Vương.

Ngọn núi tuyết trên sao Diêm Vương có tên gọi là Cthulhu Regio, bao quanh ngọn núi này chứa khá nhiều khí mêtan và một số loại khí khác quan trọng trong vũ trụ.

Núi tuyết Cthulhu Regio trên sao Diêm Vương nằm trong một miệng núi lửa và một số thung lũng hẹp tách đỉnh.

Phat hien day nui tuyet Cthulhu Regio tren sao Diem Vuong
Ảnh: Nguồn Zeenews
Sườn phía trên đỉnh cao nhất có phủ một lớp băng trắng sáng, vùng còn lại là màu đỏ thẫm biểu thị cho thung lũng, đồng bằng xung quanh. Không những thế, lớp băng trắng sáng này do khí mê tan ngưng tụ lại, John Stansberry, thành viên tàu New Horizons nói trong một bài viết.

Được biết, Cthulhu Regiocó chiều dài 3000 km, rộng 750 km, lớn hơn bang Alaska một chút, trải dài gần nửa vòng xích đạo của sao Diêm Vương, bắt đầu từ vùng đồng bằng ni-tơ khổng lồ Sputnik Planum.