Tiêu chuẩn thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu (GACP) đang được áp dụng không còn phù hợp với Việt Nam bởi về bản chất, bộ tiêu chuẩn này được dịch từ nguyên tắc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).


Nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản... đều đã ban hành bộ tiêu chuẩn GACP riêng, phù hợp với nước họ. Trung Quốc khi xây dựng GACP đã cử ra 3 cơ quan cùng làm là cơ quan Cải cách và Phát triển, Cục Y - Dược cổ truyền, Bộ KH-CN và Phát triển quốc gia. Mặc dù tiêu chuẩn này được xây dựng từ năm 1999 nhưng đến tận 2010, Trung Quốc mới công bố được 41 cây dược liệu trồng tại 92 vùng là đạt tiêu chuẩn GACP (sau khi sàng lọc 182 cây dược liệu cổ truyền).

Quay lại vấn đề Việt Nam, Traphaco sẵn sàng phối hợp với cơ quan xây dựng tiêu chuẩn GACP khảo sát trên mô hình của mình nhằm xây dựng các tiêu chí phù hợp với điều kiện Việt Nam.