Thay vì bón phân theo kiểu vãi ra ruộng, vừa lãng phí, kém hiệu quả, vừa gây hại cho môi trường, khi sử dụng phân bón thông thường, có một số cách để tăng hiệu quả của nó.


Thay vì bón phân theo kiểu vãi ra ruộng, vừa lãng phí, kém hiệu quả, vừa gây hại cho môi trường, khi sử dụng phân bón thông thường, có một số cách để tăng hiệu quả của nó.

Chẳng hạn, Hội Phụ nữ Yên Bái đã phổ biến cách thức dúi viên phân xuống sâu giữa 4 gốc lúa để phân không bị trôi hay bốc hơi, nâng cao hiệu quả sử dụng phân.

Ngoài ra, thay vì bón phân sau khi cấy hoặc sạ lúa, chúng ta có thể bón trước thời điểm đó, rồi làm đất, bừa ải để trộn phân và đất vào với nhau. Bằng cách này, bà con nông dân cũng có thể tăng hiệu quả sử dụng phân bón thường.