Các bức ảnh vệ tinh cho thấy dấu vết của những đụn cát ngoằn ngoèo như đàn sâu trên bề mặt sao Hỏa.

Những đụn cát trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA

Những đụn cát trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA

Những bức ảnh chụp bề mặt sao Hỏa mới đây cho thấy những đụn cát lớn trông tựa như đàn sâu xuất hiện ở lòng chảo Hellas, được tin là nơi có thể tồn tại sự sống, Daily Star hôm nay đưa tin.

Ảnh do tàu thăm dò sao Hỏa (MRO) chụp. Các đụn cát có hình lưỡi liềm, giống những gì có thể thấy trên bề mặt sa mạc ở Trái đất.

Các nhà khoa học vũ trụ đã nghiên cứu bầu khí quyển sao Hỏa trong nhiều thập kỷ, họ tin rằng đây là nơi có thể có sự sống tồn tại.

Các dấu vết trên bề mặt bị cháy sém của sao Hỏa càng khiến những người săn Vật thể bay không xác định (UFO) càng tin rằng một nền văn minh cổ đại từng thống trị hành tinh này.

Tuy nhiên, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tuyên bố đó chỉ là các đụn cát tích tụ từ trầm tích trong miệng núi lửa hoặc các khu vực đồng bằng tạo ra từ miệng núi lửa cực lớn. NASA cho biết các đụn cát này cũng xuất hiện ở phía đông sao Hỏa.