Hàng trăm người đam mê tìm hiểu quái vật hồ Loch Ness sẽ tham gia vào một cuộc săn lùng lớn nhất trong 50 năm do Trung tâm hồ Loch Ness (Loch Ness Centre) tổ chức.

Bức ảnh nổi tiếng về quái vật hồ Loch Ness của Robert Kenneth Wilson, chụp năm 1934. Ảnh: Wikimedia
Bức ảnh nổi tiếng về quái vật hồ Loch Ness của Robert Kenneth Wilson, chụp năm 1934. Ảnh: Wikimedia

Cụ thể, các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia trực tiếp và cả trực tuyến vào hoạt động theo dõi mặt hồ Loch Ness (Scotland) nhằm tìm kiếm các gợn sóng bất thường và bất kỳ chuyển động không thể giải thích nào trong khoảng thời gian hai ngày, từ 26 đến 27/8.

Nhóm thám hiểm cũng sẽ triển khai các thiết bị khảo sát chưa từng được sử dụng trên hồ Loch Ness trước đây, bao gồm cả máy bay không người lái để tạo ra hình ảnh nhiệt của nước từ trên không bằng camera hồng ngoại, cũng như ống nghe dưới nước để phát hiện tín hiệu âm thanh bên dưới bề mặt.

Đây là cuộc tìm kiếm lớn nhất kể từ khi Tổ chức Điều tra Loch Ness (LNIB) tiến hành nghiên cứu hồ Loch Ness vào năm 1972. Cho đến nay, hàng nghìn người nói từng nhìn thấy quái vật trong hồ. Theo mô tả của họ, con vật có đầu giống như thằn lằn đầu rắn sống cùng thời kỳ với khủng long. Mặc dù các bức ảnh, video quay quái vật này ngày càng nhiều, nhưng đáng tiếc là chúng luôn ở trong tình trạng mờ ảo, không rõ ràng và không thể xác thực.