Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố sự cô đơn là mối lo ngại đối với sức khoẻ cộng đồng trên toàn cầu.

Theo thống kê, từ 5% đến 15% thanh thiếu niên cảm thấy cô đơn. Ảnh: Manish Swarup/AP
Theo thống kê, từ 5% đến 15% thanh thiếu niên cảm thấy cô đơn. Những số liệu này hiện chưa được mọi người quan tâm đúng mức. Ảnh: Manish Swarup/AP

Với mong muốn giải quyết phần nào mối đe doạ này, WHO đã thành lập một ủy ban có tên Ủy ban Kết nối Xã hội – do bác sĩ phẫu thuật, TS. Vivek Murthy, và đặc phái viên thanh niên của Liên minh châu Phi, Chido Mpemba, đứng đầu.

Ủy ban gồm 11 người, trong đó có một số bộ trưởng các nước như ông Ralph Regenvanu, bộ trưởng Thích ứng với biến đổi khí hậu ở Vanuatu; và bà Ayuko Kato, bộ trưởng phụ trách các biện pháp phòng chống tình trạng cô đơn và cô lập ở Nhật Bản.

Tình trạng cô đơn đặc biệt trở nên phổ biến sau khi đại dịch COVID-19 buộc các hoạt động kinh tế và xã hội phải tạm dừng. Ngoài ra, vấn đề này được quan tâm một phần vì xã hội ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của sức khoẻ tinh thần.

Dự kiến, ủy ban mới của WHO sẽ hoạt động trong ba năm tới, tập trung giải quyết đại dịch cô đơn toàn cầu, xem xét các chiến lược khoa học và thiết kế mới nhất để giúp con người tăng cường kết nối xã hội.

“Nỗi cô đơn là tình trạng phổ quát, không có biên giới, và đang trở thành mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của sức khỏe, phúc lợi và sự phát triển”, bà Mpemba cho biết. “Không có tuổi tác hay giới hạn nào cụ thể cho tình trạng sống tách biệt xã hội (social isolation).”

Theo ông Murthy, những rủi ro về sức khỏe do tình trạng cô đơn gây ra cũng tệ ngang với việc hút tới 15 điếu thuốc mỗi ngày và thậm chí còn lớn hơn những nguy cơ liên quan đến béo phì và ít hoạt động thể chất.

Chúng ta thường nghĩ cô đơn là vấn đề của riêng các nước phát triển, song ông Murthy cho biết cứ bốn người lớn tuổi thì có một người cảm thấy khá cô đơn - và tỷ lệ này như nhau ở tất cả các khu vực trên thế giới.

Sự cô đơn có thể dẫn đến sức khỏe thể chất kém. Những người thiếu kết nối xã hội phải đối mặt với nguy cơ tử vong sớm cao hơn. Ở người lớn tuổi, tình trạng cô đơn từ lâu đã đi kèm với những vấn đề như chức năng miễn dịch kém, huyết áp cao, đồng thời làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 30%. Nó cũng góp phần làm suy giảm nhận thức và liên quan đến việc tăng 50% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Những người sống tách biệt cũng có xu hướng sở hữu nhiều thói quen không lành mạnh hơn như hút thuốc, uống rượu quá mức và ít vận động.

Không chỉ người già, sự cô đơn tàn phá cuộc sống cả của người trẻ. Theo thống kê, từ 5-15% thanh thiếu niên cảm thấy cô đơn. Ở Châu Phi, 12,7% thanh thiếu niên cảm thấy cô đơn - một con số lớn hơn nhiều so với 5,3% ở Châu Âu .

Những học sinh cảm thấy cô độc ở trường phổ thông có nhiều khả năng bỏ học dở chừng ở bậc đại học. Tình trạng này cũng có thể dẫn đến thu nhập kinh tế kém; cảm giác lạc lõng và không được hỗ trợ trong công việc có thể khiến nhân viên cảm thấy bất mãn và có hiệu suất công việc kém hơn.

“Sự cô đơn là một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng, song nó đang bị đánh giá thấp,” ông Murthy nhấn mạnh.



Nguồn: