Sau khi nghe tin Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Ishaqbini, Kenya đã phát hiện một chú hươu cao cổ bị bạch tạng cực kỳ quý hiếm, nhiếp ảnh gia Jamie Manuel liền có mặt ở đây để ghi lại những khoảnh khắc “độc đáo” của chú hươu quý hiếm này.

Khi nhiếp ảnh gia Jamie Manuel nghe tin về Kenya xuất hiện một chú hươu cao cổ bị bạch tạng cực kỳ quý hiếm, ông đã nhanh chóng tới đây để được tận mắt chứng kiến chú hươu này. Đồng thời, ông cũng ghi lại những khoảnh khắc hiếm thấy trong cuộc sống của nó.

Được biết, đây là một chú hươu cao cổ cái và nó chưa đến tuổi trưởng thành.

Khi phát hiện ra nó, nhiếp ảnh gia Jamie Manuel và những người bạn đồng hành đã thấy chú hươu cao cổ bạch tạng này dang đi ăn cùng với một bầy gồm 20 con hươu cao cổ khác.

Điều ngạc nhiên, là tuy có vẻ ngoài rất “khác loài”, nhưng chú hươu cao cổ bạch tạng này vẫn sống rất thoải mái bên các con hươu cao cổ khác.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, nhiếp ảnh gia Jamie Manuel cho biết: “Chúng tôi đã lần theo dấu vết của con hươu cao cổ bị bạch tạng và cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nó. Các cán bộ kiểm lâm đã rất vui vì được chiêm ngưỡng nó gần hơn. Trông nó rất khỏe mạnh và có lẽ nó đã được chăm sóc rất tốt.

Cận cảnh chú hươu cao cổ bạch tạng quý hiếm ở Kenya.