Công ty Arctic Offshore Farming của Nauy vừa phát triển một hệ thống trại nuôi cá hồi vận hành từ xa, vừa giúp cắt giảm chi phí cho ăn lẫn hạn chế tỷ lệ cá chết vì rận biển.

Theo kế hoạch, trại nuôi đầu tiên sẽ được xây dựng và đi vào vận hành thử nghiệm trên vùng biển mở ngoài khơi Nauy từ năm 2020.

Nauy là nước đi đầu thế giới về công nghệ nuôi trồng thủy sản ngoài khơi trên quy mô công nghiệp. Ảnh: Norway Royal Salmon.

Nauy là nước đi đầu thế giới về công nghệ nuôi trồng thủy sản ngoài khơi trên quy mô công nghiệp. Ảnh: Norway Royal Salmon.

Nhu cầu cá hồi trên thế giới đang bùng nổ, với quy mô toàn ngành dự kiến sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2050. IEEE Spectrum từng chỉ ra, hơn một nửa chi phí vận hành trại nuôi sẽ nằm ở khâu cho cá ăn, do đó việc tìm cách cắt giảm chi phí đó cùng tỷ lệ cá chết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Hệ thống trại nuôi của Arctic Offhore Farming được thiết kế để chống chịu với điều kiện môi trường khắc nghiệt trên vùng đại dương mở, trong khi chứa được tới 600.000 con cá hồi trưởng thành cùng lúc. Trại còn được trang bị thiết bị đo kích cỡ không dây, camera theo dõi trực tiếp hoạt động cho cáăn, và cả máy cho ăn tự động điều khiển từ xa. Một sà lan khổng lồ sẽ chỉ phải thực hiện một chuyến đi sau mỗi một hoặc hai tuần để đổ đầy thức ăn.

Hệ thống trại nuôi của Artic Salmon Farming có thể chứa tới 600.000 con cá hồi trưởng thành. Minh họa: ABB.

Hệ thống trại nuôi của Artic Salmon Farming có thể chứa tới 600.000 con cá hồi trưởng thành. Minh họa: ABB.

Ngoài ra, một hệ thống cho ăn dưới nước đặc biệt cũng có thể giúp cắt giảm gần 50% chi phí năng lượng. Vì rận biển sống ở gần bề mặt hơn, cho nên việc khử rận cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cá. Trại nuôi này, do đó sẽ cung cấp không gian bề mặt nhân tạo lớn hơn cho cá, giúp chúng điều chỉnh và thích nghi với môi trường sống dưới nước trong thời gian dài.

Nguồn: