Smombie là cụm từ sáng tạo bởi smartphone (điện thoại thông minh) và zombie (xác sống), dùng để chỉ những người nghiện loại thiết bị này quá mức và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, ngay cả khi tham gia giao thông.

Chính quyền IlSan – một thành phố nằm cách Seoul khoảng 30 km về phía Tây Bắc, nơi có tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) cao nhất Hàn Quốc và cả thế giới – vừa cho lắp đặt nhiều cột đèn nhấp nháy và máy chiếu laser ở những đoạn sang đường nhằm cảnh báo các smombie và nhắc nhở người điều khiển phương tiện (ô-tô, xe máy) giảm tốc độ để tránh va chạm.

Người dân Hàn Quốc, nhất là giới trẻ đang có xu hướng dán mắt vào màn hình smartphone, ngay cả khi tham gia giao thông. Ảnh: Reuters.

Người dân Hàn Quốc, nhất là giới trẻ đang có xu hướng dán mắt vào màn hình smartphone, ngay cả khi tham gia giao thông. Ảnh: Reuters.

Các kỹ sư tại Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT, tức Viện Nghiên cứu Kỹ thuật dân dụng và Công nghệ xây dựng do nhà nước điều hành) đã thiết kế ra hệ thống trên bằng sự thôi thúc bởi mối lo ngại liên quan đến tình trạng tai nạn ngày càng gia tăng do người đi bộ quá chú tâm vào màn hình smartphone của họ – Hàn Quốc vốn đã có tỷ lệ tử vong và thương tật do giao thông thuộc hàng cao nhất trong số các quốc gia phát triển.

Nhóm tin tưởng: thiết kế của họ có thể cảnh báo hiệu quả cả khách bộ hành lẫn người điều khiển xe ở khu vực vạch sang đường. Bên cạnh đèn LED màu đỏ, vàng và xanh dương đặt trên vỉa hè, các smombie cũng sẽ bị buộc phải chú ý bởi tia laser chiếu từ các cột điện và tin nhắn gửi đến tận điện thoại cá nhân nhờ một ứng dụng đang được hoàn thiện và sắp đi vào triển khai. “Những hệ thống đèn zombie như vậy là cực kỳ cần thiết để ngăn ngừa tai nạn leo thang” – nhà nghiên cứu cao cấp Kim Jong hoon của KICT khẳng định.


Nhà chức trách Hàn Quốc đau đầu để tìm cách ngăn ngừa tai nạn do người tham gia giao thông nghiện smartphone. Nguồn: YouTube.

Được biết, chi phí cho một hệ thống đèn cảnh báo đa chiều trang bị radar cảm biến và camera nhiệt như trên là khoảng 15 triệu won (13.250 USD) – đối với mỗi khu vực vạch kẻ sang đường. Ngoài ra, các cuộc kiểm tra do KICT thực hiện với sự tham gia của 1.000 tài xế tình nguyện cũng cho thấy, hiệu quả cảnh báo bằng tín hiệu đèn nhấp nháy có thể đạt tới gần 83,4%. Cho đến nay, hệ thống cảnh báo smombie mới chỉ được thử nghiệm tại Ilsan, nhưng dự kiến sẽ sớm trở nên phổ biến trên toàn quốc – KICT cho biết.

Năm 2017, hơn 1.600 người đi bộ ở Hàn Quốc đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến ô tô, chiếm gần 40% tổng số ca tử vong do giao thông – dữ liệu từ Traffic Accident Analysis System (Hệ thống phân tích tai nạn giao thông quốc gia). Hàn Quốc hiện là nước có tỷ lệ xâm nhập của smartphone đứng nhất thế giới, với khoảng 94% người trưởng thành sở hữu loại thiết bị này trong năm 2017, cao hơn nhiều so với mức 77% của Mỹ và 59% của Nhật Bản – khảo sát do Trung tâm Pew Research Center thực hiện.

Cô Kim Dan-hee (23 tuổi), một cư dân của Ilsan cho biết rất ủng hộ dự án này, bởi bản thân cô cũng thường hay dán mắt vào điện thoại mà quên mất nhiệm vụ cẩn thận khi tham gia giao thông. “Ánh sáng nhấp nháy có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy an toàn hơn vì phải nhìn xung quanh thêm một lần nữa; Hy vọng thứ này sẽ sớm xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành phố” – cô nói.

Nguồn: