Trang mạng xã hội Facebook vừa thông báo bắt đầu thử nghiệm một chương trình mới chống tự tử.

Đây là một dạng trí thông minh nhân tạo, có khả năng phát hiện những dòng trạng thái, lời bình luận có dấu hiệu tự tử để báo hiệu.


Nhận được tin báo, đội ngũ quản lý của Facebook sẽ kiểm tra và nếu cần thiết sẽ tìm cách liên hệ để giúp người đã đăng những thông tin chán đời, chẳng hạn đề nghị nói chuyện trực tiếp hoặc liên lạc với người thân, giúp kết nối với chuyên gia tâm lý. Hiện chương trình chống tự tử chỉ được thử nghiệm ở Mỹ.

Hiện tỷ lệ tự tử ở Mỹ đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua. Trong đó tự tử trở thành nguyên nhân thứ hai dẫn tới tử vong trong độ tuổi từ 15 tới 29 tuổi.