Sự phát triển quá nhanh của du lịch Thái Lan trong 10 năm qua khiến nhân lực ngành này thiếu hụt nghiêm trọng. Dusit International - tập đoàn chuyên về du lịch, khách sạn - nhận thấy đây là cơ hội tuyệt vời.

Microsoft và Dusit International bắt tay thực hiện chương trình đào tạo đặc biệt cho ngành du lịch. Ảnh: Dusit International
Microsoft và Dusit International bắt tay thực hiện chương trình đào tạo đặc biệt cho ngành du lịch. Ảnh: Dusit International

Tập đoàn này vừa quyết định khai thác công nghệ điện toán đám mây để đào tạo nghề cho thanh niên trên khắp cả nước. Đây là chương trình mà Dusit International kết hợp với hãng công nghệ nổi tiếng Microsoft để thực hiện. Microsoft cung cấp gói Office 365 chuyên về giáo dục - hệ điều hành Windows cho máy tính bảng và các thiết bị, phần mềm để hỗ trợ học trực tuyến như Skype, Lync... Học viên không cần đến lớp mà học qua điện thoại, máy tính bảng, máy tính.

“Với chương trình này, học viên có thể ngồi ở bất cứ đâu, thậm chí ngay cả khi họ đang làm việc cũng có thể học được qua điện thoại và máy tính bảng. Đây là trường học không cần giấy, vở” - ông Chanin Donavanik - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Dusit International nói.
Những người hoàn tất 3 chứng chỉ nghề của chương trình này sẽ có đủ kiến thức cơ bản để làm việc tại các công ty du lịch. Sinh viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ của Trường Cao đẳng Dusit Thani và đủ điều kiện tới Đại học Dusit Thani để nâng cao trình độ. Tập đoàn Dusit cũng đang lên kế hoạch xây dựng thêm nhiều trung tâm đào tạo trên khắp Thái Lan.

“Hiện rất nhiều thanh niên trên thế giới không có cơ hội học tập. Công nghệ mới giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Với chương trình như thế này, chúng ta có thể đào tạo được nhiều nhân lực trẻ cho du lịch - ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất thế giới” - ông Donavanik nói.