Một công ty Canada vừa giới thiệu công nghệ mới sản xuất đĩa than (vinyl). Công nghệ này ngay lập tức bị “cháy hàng” bởi con số những nhà sản xuất có nhu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu về đĩa than vốn đang bùng nổ trong thời gian gần đây.

Nhu cầu về đĩa than đang tăng cao. Ảnh: Metalinjection
Nhu cầu về đĩa than đang tăng cao. Ảnh: Metalinjection

Trong thời đại các sản phẩm nhạc số, nhạc trực tuyến lên ngôi, có một xu hướng trái chiều đang phát triển: Nhu cầu về đĩa than tăng cao. Cụ thể, có đến 9,2 triệu đĩa than đã được tiêu thụ trên toàn thế giới trong năm 2014. Trong 9 năm vừa qua, doanh số sản phẩm này liên tục tăng.

Hiện nay, tiền bán đĩa than đã chiếm tới 6% tổng doanh số bán album trên thị trường. Theo Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ, doanh số bán sản phẩm này hiện đã đạt mức cao nhất trong vòng 25 năm qua. Trước tình hình đó, các nhà sản xuất dù đã gồng mình hết sức để sản xuất nhưng cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Vấn đề nằm ở chỗ, công nghệ sản xuất loại sản phẩm đặc biệt này đã cũ, các máy móc, trang thiết bị trong dây chuyền sản xuất đĩa than tồn tại từ nhiều thập niên trước. Bởi vậy, nhiều thiết bị đã hỏng hóc trong quá trình sản xuất. Trong khi đó, phụ tùng thay thế cho những máy móc này thường rất hiếm và đắt tiền, ngốn một khoản chi không nhỏ.

Trong hoàn cảnh đó, một công ty công nghệ Canada có tên là Viryl Technologies tuyên bố họ đã thành công trong việc thiết kế lại công nghệ làm đĩa than truyền thống, đồng thời cho ra đời một dây chuyền sản xuất mới giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Công nghệ này cũng rút ngắn thời gian sản xuất và tiết kiệm vật liệu hơn các dây chuyền cũ.

Ông Chad Brown - Giám đốc điều hành của Viryl Technologies - cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều dây chuyền công nghệ cũ trước khi cho ra đời sản phẩm này. Chúng tôi áp dụng nhiều công nghệ hiện đại cho phép thu thập và phân tích các thông tin về áp suất, nhiệt độ… của sản phẩm để cho ra đời những đĩa than hoàn hảo - điều mà các dây chuyền trong những năm 50-60 của thế kỷ trước không thể thực hiện được”.

Theo ông Brown, Viryl Technologies có khả năng sản xuất 2 dây chuyền mỗi tuần. Danh sách nhà sản xuất chờ mua đã dài đến con số hàng trăm. Được biết, dây chuyền này sẽ bắt đầu được bán trong vài tuần tới.