Nhân viên công viên Adventure (Anh) tiết lộ, cách đây 7 tuần, một cặp gấu trúc đỏ quý hiếm đã ra đời ở điều kiện nuôi nhốt. Hiện tại, 2 chú gấu trúc này rất khỏe mạnh và phát triển ổn định.

Gấu trúc đỏ (cáo lửa) loài động vật có vú ăn cỏ, có nguồn gốc ở một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, lào.

Hai chú cáo lửa đang say ngủ.

Chiều dài của cáo lửa trưởng thành từ 40-60cm, nặng 3-6kg.

Hiện tại, gấu trúc đỏ được xem là loại động vật quý hiếm bởi chỉ còn tồn tại không quá 1.000 cá thể. Chính vì vậy, rất nhiều công viên, sở thú tiến hành lai tạo, bảo tồn nhằm tránh tình trạng tuyệt chủng.

Công viên Adventure (Anh) là một trong những địa điểm hiếm hoi nhân giống gấu trúc đỏ thành công.