Với khả năng phun ra một tia nước xa đến 2 mét để “bắn” con mồi, cá mang rổ đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy. Thậm chí, loài cá này còn được gọi là cá cung thủ và được xem là một xạ thủ trong thế giới động vật.

Cá mang rổ hay còn được biết đến với cái tên khác là cá măng rổ có danh pháp khoa học là Toxotidae. Trong tự nhiên, loài cá này có thể sinh sống cả ở môi trường nước mặn lẫn nước ngọt.

Cá mang rổ bắn nước khi săn mồi.

Ngoài cái tên thường gọi, chúng còn được biết đến với cái tên khác là cá cung thủ. Bởi vì, mỗi con trong loài này đều có khả năng bắn từ miệng ra một tia nước xa khoảng 2 mét để săn mồi. Thậm chí, chúng chỉ mất khoảng 1/10 giây để tính toán việc bắn rớt con mồi ở điểm nào, trước khi lao tới thưởng thức bữa ăn của mình.

- Video: Tìm hiểu về khả năng săn mồi độc đáo của cá măng rổ.