Sự thông minh của loài khỉ Cebus libidinosus đã khiến nhiều người phải thán phục khi chúng biết dùng đá đập vỡ những hạt cọ cứng chắc để tìm kiếm bữa ăn bổ dưỡng.

Trong vùng rừng Cerrado ở Brazil, những con khỉ Cebus libidinosus sở hữu một tài năng khiến con người cũng phải thán phục. Đó chính là việc chúng biết cách dùng đá để đập vỡ các hạt cọ làm thức ăn một cách vô cùng thành thạo.

Khỉ Cebus libidinosus dùng đá đập hạt cọ.
Khỉ Cebus libidinosus dùng đá đập hạt cọ.

Theo các nhà khoa học, do hạt cọ khi còn tươi rất cứng chắc, nên khỉ Cebus libidinosus không thể dùng răng cắn vỡ trực tiếp. Do đó, chúng đã nghĩ ra một cách vô cùng thông minh để đập vỡ hạt cọ.
Ban đầu, những con khỉ Cebus libidinosus hái các quả cọ chín rồi bóc sạch vỏ. Sau đó, chúng ném hạt cọ xuống đất trong khoảng thời gian vài tháng để làm khô trước khi đem đi đập vỡ.


Thậm chí, loài khỉ này còn biết cách dùng các hòn đá thạch anh có trong rừng làm búa, còn những tảng đá lớn để làm đe. Cuối cùng, chúng dùng sức nâng “chiếc búa tự nhiên” lên đập vào hạt cọ, rồi thoải mái thưởng thức nhân cọ giàu chất béo.

- Video: Khỉ thông minh biết dùng đá làm búa đập thức ăn. Nguồn: Discovery.