Khoảnh khắc những chú chim hải âu chết hàng loạt vì ăn phải các phế phẩm của con người như vỏ chai, bật lửa, kim loại… đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt và cảm thấy tủi hổ khi đang giết chết thiên nhiên bằng rác thải.

Trong một lần tình cờ, nhiếp ảnh gia Chris Jordan đã tới hòn đảo Midway Atoll ở Island và ghi lại được một khoảnh khắc cực kỳ kinh hoàng. Cụ thể, ông đã nhìn thấy hàng ngàn con chim hải âu lớn nhỏ khác nhau đang hấp hối trong cơn đau đớn tột độ.

Không những vậy, những xác chim hải âu chết khô còn bộc lộ ra rất nhiều phế phẩm của con người như nắp chai, bật lửa, mảnh kim loại nặng… ở bên trong. Thoạt nhìn, xác chim chẳng khác nào một bãi rác thu nhỏ.

Xác của chim hải âu chứa đầy rác thải.

Trong khi đó, những chú chim non chưa rời tổ thì vẫn tiếp tục được bố mẹ chúng cho ăn những thức ăn “chết người” đó. Thậm chí, ở nơi làm tổ của chúng, rác thải của con người cũng chất đống dày đặc và khiến bầu không khí ngày càng bị ô nhiễm nặng hơn.

Trong điều kiện bình thường, chim hải âu có thể sống tới 50 năm, nhưng tất cả đó chỉ là trong quá khứ. Còn ở thời điểm hiện tại, việc liên tục nhầm tưởng rác thải là thức ăn đã khiến chúng phải bỏ mạng chỉ sau vài tháng được nhìn thất ánh Mặt Trời.

Những hình ảnh chết chóc đầy đau thương này đã gióng lên một hồi chuông kêu gọi con người hãy có ý thức bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Đừng vì một chút vụ lợi cho cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những loài động vật nhỏ bé vô tội.

- Video: Hải âu chết hàng loạt vì rác thải của con người. Nguồn: Youtube.