Nam giới có nguy cơ bị sét đánh cao hơn phụ nữ, ngựa vằn không thể ngủ khi nó ở một mình hay người 63 tuổi có quả thận hơn 100 tuổi… là những kiến thức mà bạn có thể chưa biết có trong chùm ảnh độc lạ hôm nay.

Theo các nhà khoa học, nam giới có xu hướng ít sợ sấm sét hơn phụ nữ và họ cũng thường xuyên tiếp tục làm những công việc đang dở dang hơn là việc phải “chạy trốn” khi có sấm chớp như phái yếu. Do đó, phái mạnh có nguy cơ bị sét đánh cao hơn. Theo một thống kê của Popular Science, từ năm 1995 đến 2008, tại Mỹ có 648 người thiệt mạng do sét đánh và 82% trong số đó là nam giới.

Nguyên nhân khiến bò tót “nổi điên”.

Ngựa vằn không thể ngủ nếu ở một mình.

So sánh mức độ sáng của trăng tròn và trăng bán nguyệt.

Theo các nhà khoa học, khi ở trong môi trường không có trọng lực, các phi hành gia vẫn có thể khóc, nhưng nước mắt sẽ đọng thành những cục lớn ở khóe mắt chứ không bao giờ rơi xuống như bình thường.

Vào lúc 20 tuổi, bà Sue Westhead đã thực hiện một ca ghép thận sau khi nhận được một quả thận từ mẹ mình (Lúc đó, mẹ của bà Sue 57 tuổi) Các bác sĩ tính toán rằng thận sẽ chỉ làm việc trong khoảng 20 năm trước khi cần thay thế. Tuy nhiên, giờ bà đã 68 tuổi mà thận được ghép của bà Sue vẫn hoạt động bình thường, vượt xa dự đoán ban đầu của các bác sĩ. Sau 43 năm ở trong người bà Sue cùng 57 năm trong cơ thể người mẹ, quả thận ghép đã có tuổi thọ hơn 100 năm nhưng vẫn hoạt động tốt. Đây được xem là ca ghép tạng thành công có tuổi đời lâu nhất thế giới.

Sự kỳ lạ của loài giun đất.