Công đoạn xử lý ra hoa và bao trái sẽ giúp tăng năng suất cây vú sữa lò rèn Vĩnh Kim.

Xử lý ra hoa cho cây vú sữa đã trưởng thành, cho trái ổn định từ năm thứ 7 trở đi bằng phương pháp điều tiết nước và bón phân. Lúc chuẩn bị thu hoạch trái (khoảng tháng 11 âm lịch) tiến hành các bước xử lý như sau:

Sau khi thu hoạch xong, tỉa bỏ các trái non còn sót lại và tỉa bỏ các loại cành già, cành vô hiệu, cành vượt (cành phướng), cành sâu bệnh.

Ảnh: Baomoi.
Ảnh: Baomoi.

Bơm nước tràn trên mặt líp 2-3 lần, 4-5 ngày/lần, yêu cầu bảo đảm mặt líp phải thật ẩm (bơm nước ngâm líp trong 1-2 ngày). Bón toàn bộ phân đợt 1, tưới nước cho tan phân sau mổi lần bón. Tưới liên tục 2 lần/tuần cho đến khi cây ra hoa.

Để trái vú sữa Lò rèn Vĩnh Kim được đồng đều về mặt chất lượng khi thu hoạch, bà con nông dân tiến hành tỉa trái kém hình thức và bao trái còn lại nhằm đảm bảo màu sắc vỏ quả được đẹp, cải thiện được thịt trái vàng sáng hơn, thời điểm bao trái kể từ lúc trái được 06 tuần tuổi đến khi thu họach, bao trái tránh được sự tấn công của các loại sâu bệnh và ảnh hưởng bất lợi của môi trường. Ngoài ra, biện pháp bao trái còn giúp giảm số lần phun thuốc, hạn chế tình trạng tồn dư của nông dược trên sản phẩm sau thu hoạch.