Mỹ vừa công bố chế tạo thành công Sierra, siêu máy tính mạnh thứ ba thế giới tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (LLNL) ở California sau 4 năm nghiên cứu và phát triển.

Siêu máy tính Sierra. Ảnh: Rosalie Chan

Khu vực đặt siêu máy tính có diện tích 650 m2, với 240 kệ máy chủ. Sierra có khả năng thực hiện tối đa 125 nghìn tỷ phép tính trong một giây. Các mô phỏng của nó thực tế hơn 100.000 lần so với máy tính để bàn thông thường.

Hiện nay, trên thế giới chỉ có hai siêu máy tính mạnh hơn Sierra đó là siêu máy tính Sunway Taihulight của Trung Quốc và siêu máy tính Summit của IBM.

Sierra tiêu thụ khoảng 11 đến 12 megawatt điện, tương đương với mức năng lượng đủ để cung cấp cho 12.000 ngôi nhà. Các nhà khoa học sẽ sử dụng Sierra để phục vụ mục đích nghiên cứu y học, chẳng hạn như giúp phát triển phương pháp điều trị ung thư và lập bản đồ chấn thương sọ não. Ngoài ra, nó cũng được dùng để thực hiện các mô phỏng nhằm kiểm tra độ an toàn và tin cậy của các loại vũ khí hạt nhân trong kho dự trữ của chính phủ Mỹ.