Mới đây, Trường Đại học Hà Tĩnh đã trao thưởng cho 9 công trình xuất sắc nhất tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ VII, năm 2017. Đây là các công trình được đầu tư nghiên cứu công phu, mang tính ứng dụng cao.

Tham dự hội nghị năm nay có 34 công trình nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực khác nhau như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin, kinh tế... của sinh viên thuộc 7 khoa của Trường Đại học Hà Tĩnh. Các công trình nghiên cứu được đầu tư công phu, sáng tạo, đa dạng, phong phú, mang tính ứng dụng, bám sát thực tiễn đời sống.

alt

TS Đoàn Hoài Sơn - Phó Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Khoa Kỹ thuật Công nghệ trao thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải nhất

Từ 34 công trình, Ban Tổ chức đã lựa chọn 21 công trình được đưa vào kỷ yếu và trao thưởng cho 9 công trình xuất sắc gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba. Các giải nhất thuộc về nhóm sinh viên Nguyễn Văn Thiết, Vinet Vô na lông với đề tài "Cải tạo không gian nhà C1 khu tập thể cán bộ giảng viên tại cơ sở 1 - Trường Đại học Hà Tĩnh"; nhóm sinh viên Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Mộng Mơ, Nguyễn Thị Lan với đề tài "Thực trạng và một số giải pháp phát triển du lịch bền vững tại chùa Hương".