Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của con bão số 3, phía Đông và Tây Bắc Bộ sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông trong ngày hôm nay.

Dự báo thời tiết các khu vực cụ thể:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; từ chiều tối nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; từ hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Bão số 3 gây mưa to và dông ở Đông và Tây Bắc Bộ. Ảnh:Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, gần sáng và ngày mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, từ chiều nay có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3-4. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.