Câu lạc bộ in 3D sẽ là nơi các cá nhân, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và năng lực ứng dụng công nghệ "thời thượng" này trong sản xuất và đời sống.

Câu lạc bộ in 3D vừa được chính thức được ra mắt tại TPHCM, do PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn, giảng viên Trường Đại học Bách khoa, Phó Chủ tịch Hội Cơ khí TPHCM, làm chủ nhiệm.

Các thành viên điều hành Câu lạc bộ in 3D
Các thành viên điều hành Câu lạc bộ in 3D

Đối tượng tham gia Câu lạc bộ là các chuyên gia, giáo viên, giảng viên, sinh viên, kỹ sư, người làm việc hoặc học tập trong các lĩnh vực có ứng dụng công nghệ in 3D.

PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn cho biết, trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu để thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ in 3D; đồng thời kết nối doanh nghiệp, xây dựng hệ sinh thái trong lĩnh vực này.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn, in 3D đang trở thành công nghệ “thời thượng” mà nhiều quốc gia trên thế giới theo đuổi. “Đây cũng là một lĩnh vực siêu lợi nhuận, nên nhiều nước trên thế giới đầu tư rất lớn” – ông Tuấn chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, việc ứng dụng công nghệ in 3D ở Việt Nam còn nhiều hạn chế về trình độ thiết kế, kỹ thuật in, máy in phần lớn phải nhập ngoại, chưa đa dạng, … Vì vậy, cần thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng công nghệ, vật liệu phục vụ in 3D, phổ cập công nghệ 3D trong trường học, hỗ trợ doanh nghiệp đưa công nghệ in 3D vào sản xuất;… "Đồng thời, cần đưa công nghệ in 3D vào chiến lược phát triển của quốc gia" - ông Tuấn bày tỏ quan điểm.