Sau ba khóa đào tạo, năm nay, Khóa học Nhật Bản về Công nghệ nhà máy điện hạt nhân lần thứ 4 bắt đầu vào tháng 10/2022 tại trường Đại học Bách khoa HN. Đây là khóa học do ba đơn vị tổ chức là Công ty Phát triển Năng lượng hạt nhân quốc tế Nhật Bản (JINED), Đại học Bách khoa HN và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Các khóa học này bao gồm ba hợp phần đào tạo: Vật lý hạt nhân cơ bản; Công nghệ cơ bản cho các nhà máy điện hạt nhân; Vấn đề an toàn và quản lý cho các nhà máy điện hạt nhân. Tại lễ khai giảng khóa học diễn ra mới đây, ông Tetsuhiro Nobuta, Tham tán Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, điện hạt nhân sẽ là lựa chọn hàng đầu để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 mà nhiều quốc gia đã cam kết. Với triển vọng này, cần thiết duy trì Khóa học Nhật Bản về Công nghệ nhà máy điện hạt nhân. Bổ sung thêm thông tin, PGS. TS Trần Ngọc Khiêm (ĐH Bách khoa HN) khẳng định, khi các nguồn năng lượng truyền thống dần cạn kiệt, điện hạt nhân vẫn là một trong những lựa chọn tiềm năng, giải quyết nhu cầu năng lượng của Việt Nam. Đây sẽ là các cơ hội để cho các học viên tham gia khóa học hướng tới.