Ngày 13-4, tại Hà Nội, Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QĐND
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QĐND

Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, Hội NLNTVN cần chủ động tham gia tư vấn, phản biện nhằm hoàn thiện chính sách thúc đẩy ứng dụng NLNT cũng như các quy định bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân.

Trong nhiệm kỳ trước, Hội đã có một số đóng góp để thúc đẩy phát triển ứng dụng NLNT, nổi bật nhất ứng dụng trong y tế với việc phát triển mạng lưới các cơ sở X-quang, y học hạt nhân và xạ trị để phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh với các kỹ thuật cao như kỹ thuật chẩn đoán CT, PET/CT và các kỹ thuật xạ trị dùng máy gia tốc chùm điện tử, xạ phẫu dùng nguồn phóng xạ…

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong hoạt động như chưa có nhiều hoạt động độc lập, vẫn gắn với các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập, chưa có cơ chế khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động của các chuyên ngành đặc thù để có hoạt động mang sắc thái của một hội về NLNTVN…

Vì vậy, trong nhiệm kỳ 3 này, Hội NLNTVN cần thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy hoạt động: tổ chức tôn vinh các nhà khoa học có đóng góp hiệu quả vào thúc đẩy ứng dụng NLNT; thành lập các tổ chức sự nghiệp khoa học nhằm thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tư vấn thẩm định đối với các lĩnh vực về NLNT; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, xuất bản; tổ chức một số hội thảo chuyên ngành NLNT, tham gia tư vấn thẩm định cho dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu KH&CN hạt nhân quốc gia và các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực NLNT, trước hết là dự án thiết bị xạ trị proton và ion nặng ở một số cơ sở y tế, đề án về trung tâm máy gia tốc lớn tại Hà Nội…; mở rộng hợp tác với các hội NLNT quốc tế…

Tại Đại hội, Ban chấp hành mới của Hội đã ra mắt với Chủ tịch là PGS. TS Nguyễn Nhị Điền (Viện NLNTVN) và ba Phó Chủ tịch là TS. Trần Chí Thành (Viện NLNTVN), PGS. TS Nguyễn Tuấn Khải (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) và GS. TS Mai Trọng Khoa (Bệnh viện Bạch Mai).