Trong những năm qua, việc Việt Nam duy trì một chính sách năng lượng giá thấp để khuyến khích doanh nghiệp FDI khiến “thị trường đầu vào năng lượng của Việt Nam méo mó”.

Đó là phát biểu của PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) tại Diễn đàn năng lượng Việt Nam: Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam phát triển bền vững do Bộ Công thương tổ chức vào sáng ngày 21/8/2019.

Hậu quả là không khuyến khích được các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp khác đầu tư vào các công nghệ và dây chuyền công nghệ hiện đại, tiêu tốn ít năng lượng, do đó ít có khả năng tiết kiệm điện như mong muốn.

Với quan điểm của một nhà kinh tế, ông nêu một số đề xuất như nên có thêm một số nguồn cung điện mới, ví dụ như điện hạt nhân để tránh rủi ro cho cả hệ thống năng lượng; đẩy mạnh sử dụng công nghệ cao trong sản xuất để tiết kiệm năng lượng; có chính sách mới về giá điện và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia thị trường năng lượng nhiều hơn.