Ngày 9/6, Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố Bảng xếp hạng thế giới năm 2022 cho 1.300 trường đại học hàng đầu của 93 quốc gia, bao gồm 4 cơ sở của Việt Nam.

Đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong đó, Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm 801-1000. Trường ĐH Tôn Đức Thắng thuộc nhóm 1.001-1.200, còn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội trong nhóm 1.201+. Đây là năm thứ tư liên tiếp, hai Đại học Quốc gia Hà Nội và TPHCM có tên trong bảng xếp hạng, trong khi là lần đầu đối với Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Bách khoa Hà Nội.

QS World xếp hạng các trường đại học theo 6 tiêu chí: Danh tiếng học thuật (chiếm 40% tổng số điểm), danh tiếng với nhà tuyển dụng (10%), tỷ lệ giảng viên/sinh viên (20%), tỷ lệ trích dẫn bài báo/giảng viên (20%), tỷ lệ giảng viên quốc tế (5%), và sinh viên quốc tế (5%).

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM    Ảnh: VNU
Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VNU

QS World năm nay được thực hiện với quy mô dữ liệu lớn so với trước đây. Ngoài số trường đại học/viện đào tạo được QS chọn xếp hạng tăng gần 300 cơ sở so với năm 2021, các dữ liệu khảo sát về đồng cấp học thuật và doanh nghiệp đều tăng mạnh. Cụ thể, QS đã khảo sát 2 triệu đồng cấp học thuật (so với 1,6 triệu của năm 2021), và 450 nghìn doanh nghiệp (so với 310 nghìn của năm 2021). Từ đó, QS World xác định các trường đại học tốt nhất về chuyên môn, học thuật và các trường đại học tốt nhất về chất lượng đào tạo, sinh viên tốt nghiệp cung ứng cho thị trường lao động. Chẳng hạn, xét về tổng thể, Đại học Quốc gia TPHCM thuộc nhóm 801-1000 nhưng xét về danh tiếng học thuật, Trường đứng vị trí 398; và xét về danh tiếng với nhà tuyển dụng, Trường đứng ở vị trí 501+.