Hai nhà khai thác viễn thông của Bỉ bao gồm Orange Belgium và Proximus đã loại Huawei và chọn Nokia làm đối tác xây dựng mạng 5G tại quốc gia này.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Đây là một trong những động thái đầu tiên của các nhà khai thác thương mại ở châu Âu nhằm loại bỏ Huawei ra khỏi thế hệ mạng di động tiếp theo, sau nhiều tháng chịu áp lực ngoại giao từ Mỹ – nơi cáo buộc các thiết bị Huawei có thể được Bắc Kinh sử dụng vào mục đích đánh cắp thông tin.

Thủ đô Brussels của Bỉ là nơi đặt trụ sở của liên minh NATO cùng với cơ quan hành pháp và nghị viện của Liên minh châu Âu (EU). Do đó, các cơ quan tình báo Mỹ đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh tại Bỉ.

“Mạng vô tuyến của Bỉ cho đến nay vẫn phụ thuộc 100% vào các nhà cung cấp thiết bị của Trung Quốc. Những người làm việc tại NATO và EU đều đang gọi điện thoại và sử dụng dịch vụ di động trên các mạng này. Do đó, vấn đề an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu cần phải được ưu tiên”, John Strand, một nhà tư vấn viễn thông độc lập ở Đan Mạch, cho biết.