Hãng cung cấp điện thoại di động NTT Docomo (Nhật Bản) cảnh báo người dùng có thể bị biến dạng ngón út nếu lạm dụng smartphone.

Trong bức ảnh được chia sẻ trên Twitter, NTT Docomo cho rằng điện thoại khiến ngón út bị cong bất thường và khuyến cáo người sử dụng điều chỉnh tư thế tay cho phù hợp để trọng lượng chiếc máy không dồn lên một ngón tay duy nhất. Thông tin này đã tạo nên một làn sóng chụp ảnh ngón út để đối chiếu trên mạng xã hội.

smartphone-bi-canh-bao-gay-bien-dang-ngon-ut

Bức hình được NTT Docomo đăng tải. Ảnh: Twitter.

Tuy nhiên, Metro đưa tin các chuyên gia đã lên tiếng khẳng định hiện tượng này không có thật. Ngón út như trong hình của NTT Docomo là hoàn toàn bình thường. Bạn có thể tự mình so sánhngón út của tay cầm điện thoại và ngón út của tay không cầm điện thoại để kiểm chứng.

Thế nhưng bạn cũng đừng vội mừng. Kể cả khi không gây biến dạng ngón út, lạm dụng điện thoại di động vẫn dẫn đến viêm khớp, suy giảm chất lượng giấc ngủ, ảnh hưởng thị lực và xuất hiện nếp nhăn.

Tốt nhất, để bảo vệ bàn tay và ngón tay, bạn hãy hạn chế sử dụng điện thoại để nhắn tin hoặc viết email quá dài.