Những nguyên liệu dùng trong sân cỏ nhân tạo có khả năng gây ung thư khiến nhiều người lo lắng.

1A74879A00000578-3523442-image-a-25_1459810257805
Cỏ nhân tạo phổ biến trong các sân bóng và khu vui chơi. Ảnh: Dailymail

Ngày nay, cỏ nhân tạo khá phổ biến, không chỉ trong sân bóng mà cả trong trường học do hình dạng như cỏ thật, bền, dễ bảo trì và phát huy tối đa hiệu quả trong điều kiện thời tiết xấu. Mới đây, Nigel Maguire, cựu giám đốc điều hành của NHS, đã kêu gọi chính phủ xem xét việc sử dụng lốp xe cao su trong sân cỏ nhân tạo 3G, vì ông tin rằng, chúng chứa nhiều hóa chất độc hại như thủy ngân, chì, benzen và arsenic gây ra ung thư hệ bạch huyết.

Nhóm nghiên cứu tại Hoa Kỳ và Canada đã chỉ ra, chất độc trong viên cốm cao su trong một sân 3G có thể ảnh hưởng lớn tới cầu thủ bóng đá - đặc biệt là thủ môn, những người hay phải tiếp xúc với mặt đất. Một nhóm nghiên cứu khác ở Tây Ban Nha cũng công bố rằng, việc sử dụng lốp xe cao su tái chế là một vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt là trong các khu vui chơi dành cho trẻ em.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Hiệp hội Bóng đá, Tony Snow, cho biết, những người chơi bóng và phụ huynnh không phải lo lắng về mặt cỏ 3G vì các nhà thiết kế sân theo hướng dẫn của EU, đảm bảo các mảnh vụn cao su và nhựa là an toàn. Cơ quan quản lý bóng đá quốc tế FIFA cũng cho rằng, hiện tại chưa có bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa các nguyên liệu trong sân cỏ nhân tạo và bệnh ung thư và cam kết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.