“Tôi bất ngờ khi thấy điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của Việt Nam còn thiếu thốn nhiều, phòng bệnh quá tải nhưng trình độ và kỹ năng thực hành của bác sỹ ở các bệnh viện Việt Nam không khác biệt nhiều so với nước Anh"

Đó là chia sẻ của Daniel Huntley - một sinh viên y khoa đến từ nước Anh, đang thực tập tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. Daniel cho biết thêm: "Chứng kiến những bệnh nhân cận kề cái chết được các bác sỹ cứu sống bằng kỹ thuật lọc máu hiện đại và nhiều kỹ thuật tiên tiến khác, tôi thấy mình học hỏi được nhiều”.

GS Nguyễn Gia Bình (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn các bác sỹ, học viên (cạnh GS Bình là sinh viên Daniel Huntley). Ảnh: HM

GS-TS Nguyễn Gia Bình - Chủ nhiệm cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu hiện đại trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng và ứng phó một số dịch bệnh nguy hiểm” - cho biết, đến nay đã có hơn 20 bệnh viện trong nước ứng dụng kỹ thuật này. Đặc biệt, cụm công trình trên đã giúp đào tạo 6 tiến sỹ, 7 thạc sỹ và hai bác sỹ chuyên khoa II.

Khi biết tin cụm công trình được nhận giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ 2016, GS Bình xúc động chia sẻ: “Ghi nhận này là một vinh dự lớn lao mà Đảng và Nhà nước dành cho chúng tôi. Đây cũng là thành quả phấn đấu nhiều năm trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, điều kiện trang thiết bị không được như các nước, với lòng quyết tâm làm thế nào để áp dụng kỹ thuật cao trên thế giới vào Việt Nam, làm thế nào áp dụng được càng nhiều càng tốt để giúp người bệnh chủ động chữa trị trong nước. Và ước muốn đó đã thành hiện thực”.