Sự kiện đánh dấu sự quay trở lại mạnh mẽ của các hoạt động kết nối quốc tế đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, góp phần đưa doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam tới sân chơi toàn cầu.

Tại Techfest quốc tế do Bộ KH&CN tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 13/4, các startup đạt thành tích cao nhất ở Techfest quốc gia năm 2022 như Gostream, FINA, Sobanhang… đã có cơ hội thuyết trình (pitching) với hơn 30 quỹ đầu tư mạo hiểm của Hàn Quốc, trong khi các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của hai nước đã có thời gian trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, đồng thời tạo ra môi trường kết nối quốc tế thuận lợi cho startup hai bên.

Nhân dịp này, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) cũng ký thoả thuận hợp tác với một số quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp Hàn Quốc để thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng lực công nghệ, phát triển thị trường cho startup Việt tại Hàn Quốc. Trước đó, NSSC đã đặt đặt văn phòng đại diện của mình tại vườn ươm Seoul Startup Hub.

Đây là lần thứ hai Techfest quốc tế được tổ chức ở Hàn Quốc. Sự kiện có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và gần 100 chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp uy tín của hai nước.

Techfest quốc tế từng được Bộ KH&CN tổ chức ở ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Singapore vào năm 2019 nhằm kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với các nước có hệ sinh thái phát triển hơn và góp phần đưa startup Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh: "Bước sang giai đoạn mới, trong thời gian tới, hệ sinh thái cần phát triển thêm một bước, tập trung nguồn lực tạo dựng những trụ cột nâng đỡ, thúc đẩy liên kết với các phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của khu vực và trên thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc"

So với thời kỳ đầu hình thành hệ sinh thái vào năm 2015, đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp ở Việt Nam đã tăng gấp 9 lần, lên hơn 1,5 tỷ USD. Thị trường Việt Nam hiện có hơn 1.400 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp và trên 100 quỹ đầu tư mạo hiểm đang hoạt động. Startup Blink đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đang ở vị trí 54 trên thế giới, thứ 12 khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những hình ảnh nổi bật tại Techfest Hàn Quốc 2023. Nguồn: Techfest