Chợ Hàng Lược - chợ hoa truyền thống tại Hà Nội chỉ mở mỗi dịp Tết đến xuân về - từ lâu đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Hà Thành...

Người Hà Thành đến chợ không chỉ để mua hoa, mà còn để tận hưởng không khí Tết xưa. Những bộ áo dài truyền thống, màu sắc rực rỡ của các cô gái tô điểm thêm cho chợ hoa Hàng Lược và mang đậm nét truyền thống của người Việt.
Ở chợ hoa Hàng Lược mọi người đến không chỉ để mua sắm, ngắm hoa mà còn tìm sự bình yên và không khí thanh tao.
Cô gái người Hàn Quốc được bạn trai đưa đi ngắm chợ hoa và cô tỏ ra khá thích thú.
 Làm dáng với cành đào phai.
Chợ hoa Hàng Lược chỉ mở duy nhất một lần trong năm vì thế mà đôi bạn trẻ rất vui vì có dịp đến tham dự. Họ chia sẻ rằng sẽ cố gắng lựa chọn cho mình cành đào đẹp nhất.
Một em bé được mẹ đưa chợ hoa, đang chăm chú ngắm những cánh đào phai.
Lan hồ điệp được bày bán nhiều tại chợ hoa và thu hút nhiều cô gái ghé thăm.
Những người lớn tuổi ở Hà thành đi chợ hoa Hàng Lược tạo nên một nét bình dị, đây cũng là điểm đến yêu thích của nhiều người dân Hà Nội mỗi dịp cuối năm.