Trung Quốc đã lắp đặt thành công 3,19 triệu trạm thu phát sóng 5G trong bối cảnh nước này đang nỗ lực mở rộng vùng phủ sóng mạng 5G. Tính đến nay, Trung Quốc hiện có 22,6 trạm 5G cho mỗi 10.000 cư dân, theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT).

Ảnh: China Mobile.
Ảnh: China Mobile.

“Số lượng người dùng điện thoại thông minh 5G tại Trung Quốc đã vượt qua ngưỡng 737 triệu, chiếm 42,8% tổng số người dùng điện thoại di động trong nước”, Zhang Yunming, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Phát triển 5G Trung Quốc năm 2023 diễn ra vào tháng 10.

Zhang lưu ý rằng Trung Quốc đã đạt được những bước đột phá lớn về công nghệ 5G, hình thành chuỗi công nghiệp tương đối hoàn chỉnh từ mạng 5G, chip, thiết bị đầu cuối cho đến các ngành công nghiệp liên quan khác.

Theo Globaltimes, Trung Quốc đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng các tiêu chuẩn toàn cầu về mạng 5G. Tính đến cuối tháng 9, quốc gia này sở hữu 42% số bằng sáng chế thiết yếu của thế giới liên quan đến công nghệ 5G.

Nguồn: News.cgtn.com