Tấm đá khắc cổ 3.000 năm tuổi của nền văn minh Olmec bị mất cắp cách đây 4 thập kỷ vừa được tìm thấy tại Pháp.

Tấm đá khắc trên có chiều cao 2 mét - với hình điêu khắc cổ xưa, được cho là một phần bề mặt của một phiến đá khắc của người Olmec có niên đại khoảng năm 900 trước Công nguyên - đã được các nhà khảo cổ học người Đức phát hiện và tiến hành nghiên cứu vào năm 1968 ở miền nam Mexico.

Phiến đá chạm khắc có niên đại 3.000 năm tuổi của người Olmec vừa được tìm thấy. Ảnh: Thehistory
Phiến đá chạm khắc có niên đại 3.000 năm tuổi của người Olmec vừa được tìm thấy. Ảnh: Thehistory

Họ chép tỉ mỉ về phiến đá này cũng như tiến hành tìm kiếm thêm các đồ tạo tác khác cùng thời còn sót lại. Tuy nhiên, một thời gian sau, các nhà khoa học trở lại thì thấy trên mặt phiến đá bị tách ra.

Viện Nhân chủng học và Lịch sử Mexico sau đó tuyên bố, bề mặt phiến đã đã bị tách ra một cách bí mật vào những năm 1970 và đưa ra nước ngoài một cách bất hợp pháp.

Sau hơn 40 năm mất tích, tháng 9/2015 tấm đá được tìm thấy ở Pháp. Dự kiến, tấm đá khắc này sẽ được đưa trở lại Mexico để phục hồi và trưng bày cho công chúng tham quan.

Dominique Michelet - nhà khảo cổ Pháp thuộc Trung tâm Nghiên cứu CNRS, người tham gia quá trình phục hồi phiến đá khắc mới tìm thấy - nhận định, đây là một tác phẩm điêu khắc. Nhân vật chính là một vị thầy tế trong tôn giáo của người Olmec.

“Bạn có thể thấy ông ấy (hình ảnh được khắc trên đá - PV) đeo một loại mặt nạ trên khuôn mặt. Quần áo cũng không phải loại thông thường. Những dấu hiệu về khuôn mặt và quần áo như vậy cho thấy, nó thuộc về nền văn minh Olmec” - Clark nói.

Trong khi đó, John Clark - giáo sư khảo cổ học tại Đại học Brigham Yound - cho biết, đây là một tác phẩm điêu khắc thể hiện trình độ cao của nền văn minh Olmec so với các nền văn minh sơ khai trong khu vực Chiapas và cả nền văn minh Maya nổi tiếng.

Chạm khắc trên đá được xem là một trong những nét nổi bật của nền văn minh Olmec - một trong những nền văn minh tiên khởi của khu vực Trung Mỹ. Các tác phẩm chạm khắc bằng đá của người Olmec rất đồ sộ, nổi tiếng là các đầu người khổng lồ.