Viện khoa học y tế Ấn Độ AIIMS mới giới thiệu khẩu trang chặn không khí ô nhiễm vào phổi người dùng. Thiết bị này có tên Airlens.

Khẩu trang này được phát triển bởi nhóm nghiên cứu gồm 5 người Ranjan, Debayan Saha, Yogesh Agarwal, Akanksha Gupta và Harsh Sheth tới từ Viện Công Nghệ Ấn Độ IIT.

Theo giới thiệu, Airlens dày 2cm, chỉ dùng một lần. Nó sử dụng công nghệ phân tử hoạt tính để lọc không khí và có một hệ thống phản hồi thông qua ứng dụng di động để thông báo khối lượng không khí đã lọc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện giá bán của thiết bị này vào khoảng 500 rs, và mới có loại cho trẻ em. Nhóm nghiên cứu hi vọng trong tương lai sẽ sản xuất được cho người lớn.

Không khí ô nhiễm được xem là kẻ giết người thầm lặng. Theo một nghiên cứu gần đây, Ấn Độ là nước có nhiều ca tử vong nhất thế giới do ô nhiễm không khí, nước trong năm 2015. Nghiên cứu này ước tính các chất ô nhiễm đã làm 2,5 triệu người tử vong tại Ấn Độ.