Thiên thạch đường kính 14 m vừa đến gần Trái Đất và chỉ được phát hiện trước vài ngày.

thien-thach-to-bang-xe-buyt-suot-qua-trai-dat

Thiên thạch 2017 BX đến gần Trái Đất sáng nay. Ảnh: Slooh.

Vật thể gần Trái Đất mới (NEO) mang tên thiên thạch 2017 BX được phát hiện hôm 20/1. Thiên thạch này đến gần Trái Đất nhất lúc 23h54 giờ miền Đông ngày 24/1, tức 11h54 ngày 25/1 giờ Hà Nội, ở khoảng cách 261.000 km, bằng 2/3 quãng đường từ Trái Đất đến Mặt Trăng, Science Alert đưa tin.

Theo trang thiên văn Slooh và Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), thiên thạch 2017 BX có nhiều điểm giống thiên thạch 2017 AG13 bay qua Trái Đất hôm 9/1 nhưng nhỏ hơn nhiều.

2017 BX đường kính khoảng 4 - 14 m, tương đương một xe hơi hoặc xe buýt, di chuyển với tốc độ 26.700 km/h, bằng một nửa tốc độ của 2017 AG13. Do kích thước quá nhỏ và tốc độ chậm, 2017 BX không gây nguy hiểm cho Trái Đất.

Nếu rơi xuống Trái Đất và có phần lõi lỏng lẻo, tạo thành từ đất đá thay vì kim loại, 2017 BX sẽ vỡ tan và bốc cháy ở độ cao hàng nghìn mét, theo thiết bị mô phỏng tác động Impact Earth!của Đại học Purdue ở Indiana, Mỹ.