Chỉ ba tháng sau khi vươn lên dẫn đầu với tư cách là hành tinh có nhiều mặt trăng nhất trong hệ Mặt trời, sao Mộc đã phải nhường lại danh hiệu này cho sao Thổ.

Sao Thổ qua mặt sao Mộc trở thành vua mặt trăng mới - Ảnh: NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE
Sao Thổ qua mặt sao Mộc trở thành vua mặt trăng mới - Ảnh: NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE

Vào tháng 5/2023, nhà thiên văn Brett Gladman tại Đại học British Columbia và các cộng sự đã phát hiện thêm 62 mặt trăng mới trên quỹ đạo xung quanh sao Thổ, hành tinh lớn thứ hai trong hệ Mặt trời. Khám phá này nâng tổng số mặt trăng đã biết của sao Thổ lên mức 145, vượt qua con số vệ tinh của sao Mộc ở thời điểm hiện tại là 92.

Với phát hiện này, sao Thổ hiện là hành tinh đầu tiên và duy nhất trong hệ Mặt trời có hơn 100 mặt trăng được biết đến.

Các nhà khoa học đã xác định 63 mặt trăng mới của sao Thổ bằng cách sử dụng dữ liệu từ Kính viễn vọng Canada-Pháp-Hawaii (CFHT) trên đỉnh núi Mauna Kea. Trong quá trình phân tích, họ nhận thấy các mặt trăng mới khá nhỏ, có đường kính chỉ khoảng 2,5 km. Chúng bay theo các quỹ đạo hình elip, di chuyển theo hướng ngược lại với chiều quay của sao Thổ.