Tàu vũ trụ Hayabusa 2 của Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) vừa kích nổ thành công một quả bom nhỏ gọi là SCI trên tiểu hành tinh Ryugu.

Tàu thăm dò Hayabusa 2. Ảnh: JAXA
Tàu thăm dò Hayabusa 2. Ảnh: JAXA

Quả bom SCI có kích thước bằng một quả bóng chày và nặng khoảng 2 kg. Vụ nổ đã tạo ra một miệng hố nhân tạo rộng 10 m trên bề mặt Ryugu.

Đây là nhiệm vụ rủi ro nhất của tàu vũ trụ Hayabusa2, bởi vì nó cần phải bay ra xa ngay lập tức để không bị va chạm với các mảnh vụn văng ra từ vụ nổ. Sau đó, tàu Hayabusa 2 sẽ quay lại miệng hố để thu thập mẫu đất đá và mang trở về Trái đất, giúp các nhà khoa học nghiên cứu nguồn gốc của sự sống và sự hình thành của hệ Mặt trời.

“Tàu vũ trụ Hayabusa 2 đã thực hiện mọi thứ đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành và vẫn còn quá sớm để ăn mừng”, Markoto Yoshikawa, người chỉ huy nhiệm vụ tàu Hayabusa 2, cho biết.

Hayabusa 2 được phóng đi từ Trái đất vào tháng 12/2014. Nó đã bay quãng đường 3,2 tỷ km trong không gian, và sau 1.302 ngày mới tới được tiểu hành tinh Ryugu.

Theo kế hoạch, Hayabusa 2 sẽ quay trở về Trái đất cùng mẫu vật nó thu thập được vào cuối năm 2020.