Chính quyền Na Uy vừa phê duyệt một dự án lớn nhằm thu giữ và lưu trữ CO2 dưới đáy Biển Bắc (North Sea), một nỗ lực có thể giúp làm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Na Uy vừa phê duyệt một dự án lớn nhằm thu giữ và lưu trữ CO2 dưới đáy Biển Bắc
Na Uy vừa phê duyệt một dự án lớn nhằm thu giữ và lưu trữ CO2 dưới đáy Biển Bắc

Dự án mang tên Northern Lights sẽ bơm khí thải CO2 hóa lỏng có nguồn gốc từ các công ty công nghiệp Na Uy xuống thành tạo địa chất nằm sâu 2.600m dưới đáy biển, nơi nó sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn.

Mục tiêu ban đầu của Northern Lights là thu và lưu giữ 1,5 triệu tấn CO2 mỗi năm kể từ năm 2024, nhưng sau đó có thể tăng lên 5 triệu tấn mỗi năm. Chính phủ Na Uy dự kiến tài trợ 80% chi phí (790 triệu USD) cho giai đoạn đầu của dự án. Hãng dầu khí Equinor (Na Uy), công ty Total (Pháp) và Shell (Anh – Hà Lan) sẽ là các đối tác quan trọng trong quá trình triển khai dự án.

“Việc thu giữ và lưu trữ carbon là rất cần thiết để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu bằng cách giảm lượng khí thải carbon”, Tina Bru, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Năng lượng Na Uy, cho biết.