Hạ viện Mỹ vừa đề xuất một dự luật bao gồm việc đầu tư 10 triệu USD cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) trong hai năm tới để tìm kiếm tín hiệu của người ngoài Trái đất.

Kính viễn vọng vô tuyến có thể được dùng để tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất. Ảnh: Steemi

Khoản ngân sách hỗ trợ này sẽ giúp NASA thực hiện các chương trình nghiên cứu về nguồn gốc, sự tiến hóa và phân bố của người ngoài hành tinh (nếu có) trong vũ trụ. Các nhà khoa học sẽ tập trung vào việc khảo sát các tín hiệu sóng vô tuyến lạ trong vũ trụ. Họ tin rằng, một nền văn minh tiên tiến có thể tạo ra những tín hiệu một cách có chủ ý để giao tiếp với các nền văn minh khác.

Nếu dự luật được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên sau 25 năm NASA nhận được tài trợ của chính phủ đểthực hiện chương trình tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất, hay còn gọi là SETI.