Các nhà khoa học ở Đại học New South Wales Sydney đã phát triển một công cụ hứa hẹn trong việc phát hiện sớm bệnh Parkinson, nhiều năm trước khi các triệu chứng đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

Cụ thể, các nhà khoa học ở Trường Hóa học, Đại học New South Wales Sydney (UNSW), đã kiểm tra các mẫu máu do Cơ quan Điều tra châu Âu về Ung thư và Dinh dưỡng (EPIC) thu thập. Trên nhóm 39 người khỏe mạnh tại thời điểm lấy máu nhưng mắc bệnh Parkinson 15 năm sau, nhóm đã cho chương trình máy học phân tích thông tin về các chất chuyển hóa - các hợp chất hóa học mà cơ thể tạo ra khi phân hủy thức ăn, thuốc hoặc hóa chất.

Hình minh họa. Nguồn: CC0 Public Domain

Sau khi so sánh các chất chuyển hóa này với các chất chuyển hóa của 39 người trong nhóm đối chứng (những người được EPIC thu thập máu nhưng không phát triển bệnh Parkinson về sau), nhóm nghiên cứu đã có thể xác định các chất chuyển hóa có khả năng là dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh Parkinson.

"Chúng tôi tính đến các chất chuyển hóa, có thể có mối liên hệ với các chất chuyển hóa khác trong tổng cộng hàng trăm đến hàng nghìn chất. Do đó chúng tôi đã sử dụng sức mạnh của máy học để hiểu điều gì đang xảy ra", Diana Zhang, nhà khoa học ở UNSW, giải thích công cụ CRANK-MS do nhóm phát triển.

Hiện tại, bệnh Parkinson được chẩn đoán bằng cách quan sát các triệu chứng thực thể như run tay khi nghỉ ngơi. Không có xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm nào để chẩn đoán các trường hợp không di truyền của bệnh. Nhưng các triệu chứng không điển hình như rối loạn giấc ngủ và thờ ơ có thể xuất hiện ở những người mắc bệnh Parkinson hàng chục năm trước khi các triệu chứng vận động xuất hiện. Do đó, CRANK-MS có thể được sử dụng khi có dấu hiệu đầu tiên của các triệu chứng không điển hình này để loại trừ hoặc xác nhận nguy cơ phát triển bệnh Parkinson trong tương lai.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng cần có các nghiên cứu kiểm chứng, trên các nhóm thuần tập lớn hơn và được tiến hành ở nhiều nơi trên thế giới trước khi công cụ này có thể được sử dụng một cách đáng tin cậy. Trong nhóm thuần tập hạn chế được kiểm tra cho nghiên cứu này, kết quả rất hứa hẹn. CRANK-MS có thể phân tích các chất hóa học tìm thấy trong máu để phát hiện bệnh Parkinson với độ chính xác lên tới 96%.

Nghiên cứu, có sự hợp tác với các nhà khoa học ở Đại học Boston, đã được công bố trên tạp chí ACS Central Science.

Nguồn: